Thông báo: Lớp học chữ Chăm lần 1

CHI HỘI TN-HS-SV 3 THÔN

Hữu Đức – Tân Đức – Thành Đức

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——–oOo——–

Hữu Đức, ngày 25 tháng 05  năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/V MỞ LỚP HỌC CHỮ CHĂM LẦN I

– Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhanh về kinh tế và văn hoá, thực hiện ngày càng đầy đủ quyền bình đẳng  giữa các dân tộc, đáp ứng yêu cầu chính đáng của đồng báo Chăm.

– Nhằm tạo môi trường, động lực giúp Cán bộ công nhân viên, Thanh Niên,  sinh viên, học sinh…. Chăm có điều kiện giao lưu,  hiểu sâu sắc hơn về văn hoá dân tộc, đặc biệt là bảo tồn tiếng mẹ đẻ của mình.

1. Thời gian khai giảng: Vào lúc 19h30, ngày 09/06/2012.

2. Địa điểm lớp học: Trường tiểu học Hữu Đức – Phước Hữu – Ninh Phước – Ninh Thuận

3. Đối tượng tham gia: Tất cả con em dân tộc Chăm.

4. Khoá học: 3 tháng

5. Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần , Từ 19 giờ 30 phút – 21 giờ

6. Đăng ký tham gia lớp học:

Thông tin đăng ký: bao gồm:

– Họ và tên: ………………………………………………………

– Thôn: ………………………………ĐT: …………..

* Thời gian đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/06/2012.

* Phí tham gia:  200.000 đồng/ người / khoá học

7. Giáo viên giảng dạy:

– Thầy Lưu Văn Đảo

– Cô Hán Thị Kim Anh

8. Thông tin liên hệ đăng ký:

– Hán Dương Phú – Email: phu-hd@coopmart.vn    ĐT: 0919-034604

– Hán Thị Kim Anh                                                     ĐT: 0975.408186

– Bá Văn Mến                                                             ĐT: 0918-560915

Nộp lệ phí cho thủ quỹ:

– Cô Hán Thị Kim Anh – ĐT: 0975.408186

Lứu ý: Vì tính chất an toàn, an ninh của lớp học , Ban tổ chức chỉ chấp nhận cá nhân đã đăng ký và phải bảo đảm tính nghiệm túc trong việc thực hiện nội quy khi tham gia lớp học .

TM. BAN TỔ CHỨC

     Hán Dương Phú

 

10 thoughts on “Thông báo: Lớp học chữ Chăm lần 1

  1. Hay. Nên làm và phát huy. Chúc mừng và chúc các bạn thành công.
    Thuk Siam

  2. THÔNG BÁO
    Lớp học chữ Chăm tại Hữu Đức tạm ngưng trong ngày Thứ 7, Chủ nhật tuần này.
    Lý do Sở Giáo dục – Đào tạo Ninh Thuận yêu cầu bổ sung giáo trình và văn bản pháp lý (nếu không sẽ không được giảng dạy). Theo Sở Giáo dục – Đào tạo Ninh Thuận quyết định của UBND xã Phước Hữu chỉ mang tính chất về an ninh.

  3. Không hiểu nổi đây là thời đại gì? Cuộc đời gì? Học Tiếng mẹ đẻ cũng phải đi xin phép hết chỗ này đến chỗ khác.

  4. Đất nước ta là đất nước đa dân tộc đa văn hóa. Mỗi dân tộc lại chứa đựng trong lòng nhiều giá trị bản sắc văn hóa, tâm linh đặc sắc và độc đáo khác nhau. Từ đó, góp phần làm phong phú và rực rỡ nền văn hóa Việt Nam rộng lớn. Tiên tiến nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Cốt lõi là ở đấy.
    Cốt lõi trên cũng được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm cổ vũ, không phân biệt vùng miền, dân tộc nào. Cốt lõi ấy cũng đã được vạch ra cụ thể ở nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
    Đồng thời ở nhiều tuyên ngôn, công ước về dân tộc của Liên Hiệp Quốc mà nước ta là một thành viên, có tham gia kí kết, cũng thể hiện rõ. Đặc biệt rõ ở khía cạnh “quyền phát huy và bảo tồn tiếng mẹ đẻ của mỗi dân tộc trên bất kì quốc gia nào”.
    Vì vậy, đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo Ninh Thuận, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, cả về giáo trình lẫn văn bản pháp lí, để lớp học tiếng Chăm này được tiếp tục.
    Điều đó phù hợp với nguyện vọng chung của đồng bào Chăm hiện nay. Tránh tạo thêm bức xúc tràn lan ở chính quyền địa phương. Xét cho cùng nguyện vọng đó là nguyện vọng chính đáng. Cần ủng hộ giúp đỡ. Tạo niềm tin phấn khởi ở đồng bào đối với nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp tình hợp lí của Đảng và Nhà nước.
    Hà Nội, ngày 21.6.2012.
    Đồng Chuông Tử.

  5. Toi nghi tu dau chinh quyen dia phuong khi da tiep nhan don xin mo lop hoc can huong dan cu the hon,khong the de UBND xa ra quyet dinh roi ma khong co tu cach phap ly.
    Le ra lop hoc nay do chinh quyen Xa (Trung tam hoc tap cong dong)nen dung ra to chuc va thong bao cho dan dia phuong cung hoc tap.
    Thiet nghi den bao gio cong dong dan toc Cham duoc quan tam dung muc,tao dieu kien phat huy ban sac

  6. Tôi có tham gia khai giảng vào ngày 09/6/2012, thật sự xúc động khi các thành viên tham gia lớp học rất nhiệt tình, nhiều thế hệ cùng học. Lớn nhất có lẽ là lớp trưởng Bs Lai, và ít tuổi nhất có bé chỉ mới lớp 2. tinh thần học tập rất nghiêm túc. Tất cả hơn 30 người. Tổ chức lớp học có a. Mến, a. Vi, c. Vân. Chính quyền thì có ô. Nhù trưởng thôn Hữu Dức, không có người của xã (lớp có mời nhưng kg ai đến, trước lúc khai giảng có thấy mấy anh trong BTC gọi, nhưng bận hết)
    Cảm động hơn lớp có mời thầy Ò, cô Dũng, thầy Cứng (thầy cô về hưu) cùng dự. Thầy Ò nhớ nghề nên xung phong ghi trình bầy mấy dòng chữ Chăm trên bảng về buổi khai giảng.
    C.Vân lên thông qua chương trình, a.Vi (lớp phó, lớp trưởng vắng nên uỷ quyền) tuyên bố lý do, thông qua quyết định của xã Phước Hữu cho phép mở lớp. Phát biểu của thầy Đảo, a. Anh đại diện học viên phát biểu, phát biểu của ô. Nhù, rồi cô Dũng tâm sự vài lời … a.Vi kết, chụp hình lưu niệm tập thể.
    Đại biểu về, lớp ngồi lại thống nhất nội quy, quy chế lớp học. a. Mến tài trợ tập đựng hồ sơ, vở, viết. BTC và thầy Đảo, một vài học viên về nhà a.Lam dự tiệc thân mật.
    Tôi thấy việc dậy và học chữ Chăm ở các làng Chăm là một hình thức sinh hoạt văn hoá tự nguyện, tự nhiên rất là bình thường. Lẽ ra nhà nước cần quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa mới phải. Nay, lại nghe tạm ngưng vì vướn giấy phép gì đó thì thật khó hiểu. Việc lớp học hoạt động trong 3 tháng Hè ở thôn đã được chính quyền xã chấp thuận là OK rồi. Chi mà phải lên Sở Giáo Dục, Sở Nội Vụ … ối zời, chi mà HÀNH nhau zậy???

  7. Lớp học chữ Chăm tại Hữu Đức vẫn diễn ra bình thường.không như bạn Amuviya thông báo đâu các bạn yên tâm và tham gia học tập tốt.
    – Ban tổ chức lớp học đã làm việc rồi, cần bổ sung giáo trình và tờ trình cho Sở Giáo dục – Đào tạo Ninh Thuận là xong.
    – Việc này UBND xã đã ra quyết định cho phép và giao cho VHTT xã theo dõi và báo cáo rồi.
    Đến nay lớp học được học 2 ngày rồi, số lượng tham gia 50 người.Các bạn cứ tham gia và nhanh chóng đăng ký thêm.
    – Lớp học được bắt đằu từ 16/6/2012 và kết thúc ngày 26/08/2012.( lớp 1 )
    – Học thứ 7 & CN hàng tuần: Từ 8h đến 10h.
    ( Cơ quan ban ngành,chính quyền địa phương luôn quan tâm giúp đỡ không có gì cản trở gây khó khăn.)

    Cảm ơn.

  8. – Chán mấy cảnh chính quyền quá. Mở lớp thì tự túc, tinh thần là chính. Sao lại có vụ mấy ông Sở Giáo Dục yêu cầu này nọ nữa ( nó có liên quan gì đâu đến mấy ổng). Thử nhìn lại dân tộc Chăm nhận được cái gì? Họ muốn một ít sức để bảo tồn ngôn ngữ của họ cơ mà. Vậy thì chắc chắn họ sẽ đào tào theo đúng những gì mà ngôn ngữ họ đang có thôi. Sao lại khó khăn đến thế chứ.
    – Sinh viên Chăm tụ tập họp mặt ở công viên để tụ tập phong trào cho palei thế mà lại kêu phải xin giấy phép ở Palei mới dc hoạt động ở đây trong SG. Sinh viên dân tộc đa số họp mặt, họp đồng hương ở công viên,… thì chẳng ai nhòm ngó. Chăm thật hẩm hiu, làm cái gì cũng phải chính quyền và quan tâm đặc biệt hết.
    – Đi chơi bụi thì nhòm ngó đến đầu đường xó chợ. Bản thân rất ít bất mãn về điều gì. Nhưng cũng vì từ những điều họ làm và đối xử cho dân tộc Chăm. Cảm thấy yêu hơn, tha thiết hơn. Muốn bằng mọi cách để làm dc nhiều thứ hơn.

    Rất xúc động khi lớp học này được tổ chức. Và hi vọng nó sẽ là kim chỉ nam để cho các palei khác học tập. Xin chúc cho lơp học được thành công tốt đẹp hơn.

    Mârat nao saai Phú siam likei.
    Thuk siam
    Ranem.

  9. Bạn Hán Dương Phú thân mến !
    Việc anh chị em Sinh viên ,Thanh niên Palei Hamutaran tổ chức học Akhar thah Chăm do bạn làm Trưởng ban tổ chức là việc làm rất đáng biểu dương . Nhằm phát huy cho con em mình biết chữ Chăm , hiểu Văn hóa Chăm . Đây việc làm hết sức trong sáng phù họp với chủ trương của Đảng về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc , hà cớ gì mà chính quyền gây khó khăm nhằm mục đích gì ? Theo tôi được biết các palei Chăm tổ chức dạy tiếng Chăm , Chính quyền thường rất quan ngại vì sợ các bạn lơi dụng làm chính trị . Chính các anh ở chính quyền hay lo xa , vô tình chính các anh lại vi phạm nghiêm trọng trong việc cản trợ các bạn đang thực hiện Luật PCGDTH 1991 và NQTW6 về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc .Còn mấy thầy ở Sở GDĐT Ninh Thuận cụ thể Phòng Giáo dục dân tộc bao gồm các ông : Lộ Minh Trại , Lưu Ngọc Đảo , Đạo Văn Bỉnh , chẳng lẻ quí thầy lại kg ủng hộ việc làm của các bạn hay sao .. Theo tôi đc biết mấy thầy rất ủng hộ việc dạy tiếng Chăm ở các palei Chăm nhưng vì lí do gì đó các kg dám nói ra cho các bạn hiểu thôi , việc này bạn chỉ xin phép chính quyền địa phương về an ninh là xong. Chúc bạn tiếp tục phát huy nhe .
    Trân trọng
    Jayamohamah
    Gmail : jayamohamah.gmail.com

  10. “Chính quyền thường rất quan ngại vì sợ các bạn lợi dụng làm chính trị”???????????????

    Tôi không tin chính quyền to đùng như thế mà quan ngại vô duyên như bạn nghĩ. Nếu quả thật thế thì thật đáng xấu hổ.

Leave a Reply to Đồng Chuông Tử Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *