Inrasara.com với con số 4.000.000 & niềm tin vui

Khoảng 8 giờ sáng hôm nay 19-3-2012 – Inrasara.com đạt con số 4 triệu lượt xem, BBT xin gửi tới bà con, anh chị em Ninh Thuận và độc giả 2 niềm tin vui:

1. 80% người Nhật muốn từ bỏ Điện hạt nhân

Les Japonais ne veulent plus du nucléaire, RFI – 18-3-2012

Quatre Japonais sur cinq veulent voir leur pays se détacher du nucléaire pour finir par l’abandonner complètement, selon un sondage publié dimanche 18 mars 2012. Une enquête qui traduit le traumatisme consécutif à la catastrophe de Fukushima, il y a un peu plus d’un an…

2Văn chương & Tư tưởng II-112

Giữa thế giới giàu sang vô độ này, cả nền thơ không thể cứu chuộc chúng ta

Trong thế giới nghèo túng cùng cực này, một câu thơ cũng có thể cứu vớt chúng ta

Inrasara, Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002

* Quê hương thanh bình – Photo Inrajaya.

5 thoughts on “Inrasara.com với con số 4.000.000 & niềm tin vui

  1. Tôi nghĩ phản đối chính phủ Nhật, Nga bán nhà máy điện hạt nhân cho Việt Nam là một cách nên tiến hành song song và hiệu quả không kém phản đối trong nước. Bà con nên tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài khi tiếng nói trong nước không có trọng lượng ( do thấp cổ bé họng ).

  2. Bà con, anh chị em và bạn đọc thân mến

    Hai ngày qua, BBT đã nhận được nhiều phản hồi, nhưng không thể đăng, hoặc đăng với vài biên tập. Đây là diễn đàn tự do nên người đọc nêu ý kiến tự do. Dẫu sao cũng cần theo quy ước “phản hồi”. Khi nói ý kiến, mong bà con anh chị em chú ý thêm:

    – Không nên nêu tên quan chức cao cấp nào đó có ý đồ gì đó để tố cáo, cũng không cần nêu cụm tờ “nhóm lợi ích”, vì chuyện này chúng ta rất ít biết. Và cũng không cần thiết mang ra bàn ở đây.
    – Về phần trí thức Chăm. Không cần phải cáo giác ông LMT đã “bán đứng” Ban Biên soạn sách chữ Chăm, hay vài vị khác trong lĩnh vực khác…. Cũng không đòi hỏi các vị học hàm cao đang công tác ở các cơ quan Nhà nước phải lên tiếng. Các anh chị không lên tiếng vì lí do nào đó chúng ta không biết được. Hãy tôn trọng chọn lựa của họ.
    – Đại biểu Quốc hội Chăm là người đại diện chính thức của đồng bào Chăm, thay mặt cho đồng bào có tiếng nói. Có ý kiến gì cụ thể, bà con hãy đề nghị thẳng thắn với vị này.

    Tóm lại, không nên quá lan man về các chuyện khác, mà chỉ tập trung vào đề tài đang bàn. Đó là, nếu các bạn có gì hay, hãy cho bà con, các cơ quan trách nhiệm, và dư luận thế giới biết:
    – Đây là mảnh đất cư dân Chăm sống lâu đời, và là vùng đất linh thiêng không thể dời đi, không thể bị bỏ hoang, không thể nguy cơ trở thành vùng đất chết.
    – Cư dân Chăm ở vùng nguy cơ nhiễm xạ này chiếm số lượng rất đông: gần một nửa người Chăm trong cả nước.
    Đó là điều cần xét trước tiên, khi muốn xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân.

  3. Tắt một lời:
    1. Đây là miền đất lịch sử có nền văn hóa lâu đời nhất của đồng bào Chăm: đuổi họ đi là phá hoại văn hóa dân tộc.
    2. Đây là nơi người Chăm đông nhất cả nước, tập trung nhiều nhất: xì thì ngoẻo hết! Tận diệt họ là mang tội chống loài người.
    3. Đây là miền đất thánh của người Chăm, biến nó thành vùng đất chết, là chống lại tự do tín ngưỡng.

  4. Rất tiếc là ở VN chưa có quy chế cho dân tộc bản địa. Họ có những quyền gì trên đất tổ tiên của họ? Và nếu họ có quyền thì nghĩa là NN sẽ phải cân nhắc đến quyền đó trên mảnh đất tổ tiên của người Chăm.

  5. Pingback: 55.Đối thoại với độc giả Chăm xung quanh Dự án Nhà máy Điện Hạt nhân ở Ninh Thuận « Blog Điện Hạt Nhân

Leave a Reply to lintinh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *