Tagalau – Thư độc giả

Lời mở: Tôi vừa nhận được thư của bạn đọc gửi cho cá nhân tôi bàn về nhân sự Tagalau sắp tới. Rất cảm kích về sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Tôi hỏi bạn trẻ có đăng lên web cho mọi người bàn được không, bạn đồng ý, nên xin đăng nó ở đây. Lưu ý là, Inrasara chỉ là chủ biên, chứ không quyết định tất cả. BBT sẽ bàn cụ thể hơn về tương lai Tagalau. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bà con và bạn đọc.

BBT Tagalau

Hữu Đức, ngày 03/09/2012

Kính gửi chú Sara!

Sau khi nhận được phản hồi của chú xung quanh việc chuyển giao Tagalau cho giới trẻ Chăm, có đôi điều cháu muốn trao đổi với chú.

Thứ nhất, như chú đã nói: “Có rất nhiều bạn trẻ và không còn trẻ từng gắn bó với Tagalau, nhưng ai chịu gánh vác và đủ sức gánh vác Tagalau? Ngay từ Tagalau8 Inrasara đã rất nhiều lần đánh tiếng, nhưng đến lúc này vẫn chưa. Tôi rất mong các bạn hãy mạnh dạn đến Inrasara hay đặt vấn đề thẳng trên diễn đàn Inrasara.com đi, ta cùng bàn.” Theo cháu thấy vấn đề lớn nhất của Tagalau là thiếu nhân lực trẻ. Giải pháp cho vấn đề này là gì?

Tuyển tập Tagalau bao gồm: Sáng tác (quan trọng), nghiên cứu, sưu tầm văn hóa Chăm nên tạm chia nhân sự như bảng dưới.

 

STT

Nhân lực

Ghi chú

Sáng tác (1)

Nghiên cứu (2)

Sưu tầm (3)

1 Bao gồm thơ và văn xuôi: 1 hay 2 người  Nghiên cứu khoa học và bài cảm nhận xã hội: 1 người Chỉ cần 1 người là đủ + Như vậy, cần 3 hay 4 người trẻ cho ban biên tập Tagalau.

 

Bản thân cháu có thể đảm nhận vị trí số (2), nhưng không biết 2 vị trí còn lại sẽ được trao cho ai đây. Không biết chú đã nhắm được ai chưa, cháu thấy Lưu Tấn Thành có vẻ hợp với vị trí (1). Đặc biệt, phải có 1 phóng viên của Tagalau.

Thứ hai, về cách xếp bài của Tagalau vẫn giữ như cũ nhưng cháu thấy cần bổ sung phần phụ lục nêu các vấn đề mới:

  • Bài viết phản ánh về tình hình xã hội Chăm, mỗi số là một làng Chăm khác nhau (do cộng tác viên làng đó cung cấp và phải được phóng viên Tagalau xác nhận)
  • Bài viết trao đổi xung quanh số Tagalau đã xuất bản kỳ trước.
  • Bài viết phổ biến luật tục Chăm do Ban Biên tập Tagalau đảm nhận .

Còn nhiều vấn đề về Tagalau cần phải bàn nhưng cháu sẽ gặp chú để trao đổi trực tiếp.

Chúc chú sức khỏe và thành công!

Mong sớm nhận được hồi âm của chú.

Quảng Hoài Xuân – gmail: quanghoaixuanlsk31@gmail.com

 

8 thoughts on “Tagalau – Thư độc giả

  1. Các bạn trẻ Chăm ác liệt lắm. Thế mới là trẻ!!!
    ÔNg Inrasara nghỉ thì phải xắn tay áo chớ, phải hôn? Nhưng chỉ xin hỏi nhỏ các bạn: – các bạn có đủ uy tín kêu gọi viết bài vở không? – khi bài vở không hay, có mạnh thường quân chịu nộp tiền vào không? – hay là các bạn tự huy động nội lưc?
    Dù sao khen các bạn lắm. Dù sao cũng lấy chất lượng làm chính.
    Bravo!

  2. Hoan nghênh bạn đã rất chủ động. Bạn thử cho biết chiến lược cho 2 việc:
    1. Chiến lược về tài chính
    2. Chiến lược, phương thức và dự báo mức độ thành công và hiệu quả của công tác phát hành.

    Mọi chuyện sẽ có thể hình dung nếu bạn nghiên cứu và có giải pháp khả thi thông qua 2 vấn đề này.

    Chúc bạn thành công

  3. Rat hoan nghenh tinh than va trach nhiem cua ban tre, va nhat la Quảng Hoài Xuân da manh dan noi len nhung dieu nay. Nhung doi voi mot tap chi thi khang gia la doi tuong rat quan trong, nen BTC phai la nguoi vung vang, phai co nhung kinh nghiem va duoc cong dong biet den voi linh vuc nao do cua rieng minh.
    Tagalau con an sau nhieu nhan tai.
    Chuc thanh cong.

  4. Vạn sự khởi đầu nan. Mạnh dạn lên hỡi bạn trẻ. Số này nhờ Nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh Inrasara tài trợ tiền in. Tagalau mất uy tín rồi xin không ai cho nữa… Sau đó Ban biên tạp trẻ gánh Tagalau đi bán, gắn thêm khẩu hiệu nói ai không mua Taglau người đó không phải là Chăm. Lời là cái chắc.

  5. Tronng XH Chăm này, chưa có tập san nào tồn tại lâu (hơn 10 năm) và được nhiều người quan tâm như Tagalau, Có le Cei Ko mới đi lượm phân bò ở trên núi mới xuống nên không biết và có lẻ Ceiko không cần cuộc sống tinh thần nên mới nói như vậy. Ceiko là một trong những thành phần đại diện cho một trong những dị tật của dân tộc Chăm thì phải?

  6. Ý các bạn trẻ hơi chưa hiểu đúng cei Sara. Cei Sara nhắc chuyện “về hưu” là để nói lên chuyện cei chuyển giao cho thế hệ trẻ. Mà thế hệ này cei và BBT Tagalau đã chuẩn bị từ trước rồi đó. Số Tagalau 12 đã có con số rất đẹp:
    Ban Tagalau Trẻ: Jalau Anưk, Chế Mỹ Lan, Jaka, Yatrang.
    Nói rất đẹp vì đó là tuổi chuyển tiếp sắp chín. Họ cũng từng tham gia tổ chức, có nữ có nam, có đại biểu trong và ngoài nước. Tiếc là thiếu đại diện người Chăm Bình Thuận và Chăm miền Tây. Có thể bổ sung sau. Chúng ta chỉ bàn về cách giúp đỡ họ thôi.
    Chúng ta cùng trách nhiêm thôi. Cầu cho Tagalau tồn tại, chứ nói đến chuyện lời lỗ.

  7. Jalau Anưk từng trải qua tổ chức. Anh có tài, các bạn nên tin anh và ủng hộ anh. Làm cho xã hội Chăm mình thì dễ nản lắm. Ví dụ bác Sara phải nói qua 12 năm mà không nản thì sức chịu đựng rất đáng nể. Không nói về tài năng, sức chịu đựng là phải có. Chịu đựng về nhiều lắm. Dư luận nói ra nói vào, lỗ lã, chọn bài người này mà không lấy bài người nọ…
    Jalau Anưk là có sức chịu đựng đó, vì anh từng trải. Anh cũng có uy tín trong giới trẻ. Phải hỗ trợ nhau.

  8. Jalau Anưk đã chuẩn bị nhân sự mới, có trẻ có già, có người từng trải, có người tràn đầy nhiệt huyết. Đã sẵn sàn tiếp gậy Maraton Tagalau. Tất cả 15 người, phụ trách công việc nhất định, rõ ràng. Việc chuyển giao, dìu dắt trong lúc này là hoàn toàn hợp tình, hợp lúc. Chuyển giao trong tâm thế hân hoan, niềm tin thế hệ kế tiếp sẽ chăm bón cho Tagalau tiếp tục vươn mình toả thơm hương sắc.
    Hy vọng mọi sự tốt lành!

Leave a Reply to cei ko Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *