Inrasara được Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

Inrasara nhận Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh về Nghiên cứu
– Ngày 19-3-2010: Buổi Họp báo giới thiệu và chính thức thông báo kết quả Giải thưởng tại Hội trường Saigon Times Club – Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM.
– Lễ trao giải sẽ được tổ chức sáng ngày 24-3-2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

*
Đọc thêm: Thông cáo báo chí
Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2009

1. Giải thưởng Giáo dục (giải “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế” trước đây) được trao cho:
Nhà giáo dục HỒ NGỌC ĐẠI
2. Giải thưởng Dịch thuật (có 2 giải) được trao cho:
Dịch giả PHẠM VĨNH CƯ và LÊ ANH MINH
3. Giải thưởng Nghiên cứu được trao cho:
Nhà nghiên cứu INRASARA PHÚ TRẠM.
4. Giải thưởng Việt Nam học được trao cho:
Nhà Dân tộc học GEORGES CONDOMINAS

 Mỗi giải thưởng trị giá 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

*
thethaovanhoa.vn

Inrasara được Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

(TT&VH) – Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh nhằm tôn vinh các học giả Việt Nam và nước ngoài, được khoa quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội tài trợ, cùng đối tác là một số đại học quốc tế khác.
Năm 2007, trao cho nhà nghiên cứu, dịch giả triết học Bùi Văn Nam Sơn. Năm 2008, giải thưởng về Việt Nam học và nghiên cứu được trao cho tiến sĩ David G. Marr (Australia), tiến sĩ Yumio Sakurai (Nhật) và nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu (TP.HCM). Năm nay, toàn bộ các ủy viên trong hội đồng khoa học đã nhất trí trao giải cho các công trình nghiên cứu của Inrasara.
Chương trình họp báo công bố kết quả giải thưởng sẽ được tổ chức tại tòa soạn Thời báo kinh tế Việt Nam (TP.HCM) vào ngày 19/3; phát giải tại Hà Nội vào ngày 24/3/2010.
Văn Bảy
*
www.thanhnien.com.vn

Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh
15/03/2010 1:46

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh vừa ra thông cáo báo chí công bố kết quả Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2009, mỗi giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng giáo dục được trao cho tiến sĩ tâm lý giáo dục Hồ Ngọc Đại (người đề ra Công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại, chủ trương “lấy trẻ em làm trung tâm”). Giải thưởng dịch thuật được trao cho dịch giả Phạm Vĩnh Cư (Lý luận và thi pháp tiểu thuyết, Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, Triết học đạo đức, Siêu lý tình yêu…) và dịch giả Lê Anh Minh (dịch và chú giải bộ 2 tập Lịch sử triết học Trung Quốc).
Giải thưởng nghiên cứu thuộc về nhà nghiên cứu Inrasara Phú Trạm – người có nhiều công trình nghiên cứu về văn học, văn hóa Chăm. Giải thưởng Việt Nam học thuộc về nhà dân tộc học Georges Condominas (ông sinh năm 1921 tại Hải Phòng, cha là người Pháp, mẹ là người lai Việt, Trung Quốc và Bồ Đào Nha, đã có những tác phẩm nghiên cứu về Tây Nguyên và VN: Chúng tôi ăn rừng Đá thần Gô, Kỳ lạ mỗi ngày, Không gian xã hội). Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào sáng ngày 24.3 (ngày giỗ Phan Châu Trinh) tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.
Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trực thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN được một nhóm các trí thức tâm huyết với văn hóa đất nước lập nên từ năm 2007. Hệ thống Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh của quỹ, định kỳ và không định kỳ, trước mắt tập trung tôn vinh các công trình có giá trị cao trong các lĩnh vực giáo dục, dịch thuật, nghiên cứu và Việt Nam học.
P.T.Nga

9 thoughts on “Inrasara được Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

  1. Chúc mừng nhiều rồi
    Giờ phải khao thôi
    Thưởng là …mắc nợ
    nhiều người, eo ôi!

  2. Chúc mừng Inra,
    Anh là tấm gương sáng cho thế hệ Chăm sau noi theo.
    Xin chia vui cùng Inra.
    Chúc Inra nhiều sức khỏe và có nhiều công trình nghiên
    cứu mới.
    Harajatha

  3. Ui chu Sara ui! Tuyệt wá đi chú à. Chú làm cháu hãnh ziện wá xá.
    Mí đứa bạn sinh ziên cháu hãnh ziện nữa. Mí đứa phôn cho cháu nghe hết bít nè. Ước zì thiệt nhìu người Chăm như chú nữa.
    Cháu thưởng chú cái zì nè?
    Thui để gặp chú nhè chú vòi thêm chớ mà cháu có cái zì đâu mà bíu?
    Thương chú nhìu nhìu nhìu đó.

  4. Cuc ki yeu quy anh Sara.
    Anh dung la niem tu hao cua the he chung em. Trong tuong lai anh se co nhieu tac pham hay hon nua.
    Chuc anh doi dao suc khoe va tran day yeu thuong.
    Em

  5. Cháu còn nhỏ nên trước các thành công của bác, cháu rất vui, rất vui cũng chẳng biết miêu tả sao nữa. Cháu rất tự hào về điều đó(về những đóng góp của Bác cho xã Chăm-một xã hội rất non yếu. và những thành công của Bác về các lĩnh vực nghiên cúư khoa học)
    Cháu rất hy vọng trong tương lai không xa nữa vẫn sẽ được nghe những tin chiến thắng của Bác.
    Chúc Bác thành công và một xã hội đẹp hơn!

  6. Inrasara cân binh tinh don nhan tin vui lon nay. Hay bo qua nhung loi ca tung qua tron. Tôi van theo doi anh va luon luon tin tuong vao tac phobng chuyen nghiep, tinh than quang dai va kien thuc uyen bac cua anh. Luon luon yeu anh.
    Than men

  7. Dahlak Javinh palao likuw dhuw on ka cei. Gruk cei ngap caik ka anak Campa drei biak ralo siam makrâ,dahlak biak ndua karun cei ralo,dhuw ka cei kajap kro pieh ngap hu ralo gruk siam wek pieh naok dahlak pachang maong.

  8. Xin cảm ơn anh Sa ra rất nhiều ! Chúc mừng anh đã lãnh được phần thưởng rất xứng đáng với tài năng và những đóng góp của anh cho nền văn học dân tộc nước nhà.
    Hy vọng anh sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị.Chúc anh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!
    Mến chúc!
    thinh_hoa

Leave a Reply to anakcampa Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *