3 bí kíp của tôi-Phụ lục. BÍ KÍP, BIẾT RỒI THÔI?

Bí kíp, biết rồi thôi thà không biết còn hơn; biết và vận dụng bí kíp chưa đủ, mà cần biến chúng thành thói quen.

[1] Tập, bạn không nên quá, hay tùy hứng để rồi bữa đực bữa cái. Càng không cần tốn quá nhiều thời gian cho nó, mỗi ngày 30 phút là đủ. Không thì bạn nại đủ nguyên do để không tiếp tục.

Các thao tác lẻ vẫn có thể kết hợp, như cà-phê sáng kết hợp với bấm day huyệt, ngồi bàn kết hợp với thở sâu, vân vân.

Chú ý, khỏe khác với mạnh. Ở đây là tập để khỏe, đề học và làm, còn ai muốn mạnh xin qua sân chơi khác.

[2] Học, tôi biết nhiều người chưa biết học, tốn thời gian mà chẳng được gì, nhất là ta ảo tưởng mình đã biết – mới tệ.

Ông anh ở Sài Gòn mỗi ngày là mỗi cắm cúi vào báo, đủ loại báo, biết đủ thứ nhưng không biết cái gì tới đâu. Không ít bạn trẻ hôm nay suốt ngày lướt mạng, ảo tưởng cũng hệt.

Bạn đồng môn tôi ra vẻ học thiệt, đọc sách cứ gạch xanh, đỏ rồi hết đánh dấu hỏi đến dấu than. Rất ghế! Đọc, bắt lỗi sách, chỉ để tỏ ra ta đây giỏi hơn sách! Từ thuở cấp III đến quá lục tuần, cứ vậy, thì làm gì khá được.

Đọc, phải là sách – sách giấy hay audio book cũng được.

Học, còn là học từ con người, từ đi, từ đối thoại…

[3] Làm, đây là thói tật thường gặp, lại khó trị nhất. Là làm dở chừng rồi bỏ, như…

Thất bại 1-2 lần đầu, bỏ. Nghe người bàn ra tán vào, bỏ. Thấy thứ khác hấp dẫn với dễ ăn hơn, bỏ. Lập kế hoạch không rõ ràng, mục tiêu mất hút – bỏ. Ôm đồm nhiều việc một lúc, chả cái nào ra hồn – bỏ.

Cuối cùng rồi, hết ngày hết tháng, hết, em ôi (Xuân Diệu).

[4] Chơi

Nhiều bạn trẻ Cham kêu: cháu còn trẻ mà, chơi chứ. Không ít bạn thơ Việt hô: làm thơ là chơi. Nguyễn Du vĩ đại, thì khác: “Nghề chơi cũng lắm công phu”.

Công phu trui rèn, nghĩa là chơi thiệt, chứ không chơi chơi. “Hãy làm thiệt như Inrasara, và biết chơi thiệt như Chế Linh”, tôi đùa thế.

Chơi, môn nào cũng tốt, chớ không phân biệt đối xử, thấp hay cao cấp. Bóng đá, cờ vua, ca hát, văn chương thơ phú. Chơi thiệt, ta biến chơi thành nghề, chuyên nghiệp hóa nó. Ta vừa khỏe, vừa có tiếng cả được tiền, và vui. Từ đó ta góp vui cho cộng đồng.

Tóm, bí kíp của mọi bí kíp: EM TẬP THÓI QUEN TỐT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *