Nguyên Ngọc: về Tây Nguyên

Tóm tắt ý phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc

Tại Cà phê thứ Bảy, 22-3-2014

– Ngày trước, Tây Nguyên có khoảng 12 dân tộc bản địa, ngày nay người Tây Nguyên thực thụ chỉ chiếm 20%, còn lại 80% là dân tộc khác. Trong đó ở Đak Lak, người Tày mới đến lại đông hơn người Êđê.

– Với dân tộc Tây Nguyên, văn hóa làng mạnh hơn văn hóa tộc người. Cho nên khi môi trường văn hóa làng bị phá vỡ, các dân tộc Tây Nguyên rất dễ đánh mất văn hóa dân tộc.

– Khác với đa số dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc, người Tây Nguyên không mặc áo dân tộc nữa. Có thể người Kinh lên sống Tây Nguyên quá nhiều chăng?

– Nhà dân tộc học Từ Chi cho rằng: “Dân Việt nhạt biển, xa rừng”. Người Việt nhạt biển thì rõ rồi, thế nhưng với rừng, ta thường coi rừng như là tài nguyên để khai thác, trong khi dân Tây Nguyên ngược lại, rừng gắn chặt với đời sống và văn hóa họ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *