Phát hiện một tháp Chăm cổ ở Bình Thuận

Ngày 15.7, Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận Nguyễn Xuân Lý cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất việc phát quật “đế tháp Chăm cổ” dưới một khu đất làm rẫy ở thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, Huyện Hàm Thuận Bắc.

Đế tháp Chăm này không có hình vuông như các tháp bình thường mà có hình thù rất lạ. Chiều dài cửa tháp khoảng 14,5m; rộng 6,9m. Tháp có hai cửa chính trổ về hướng đông và tây, đều có khe để lắp cánh cửa. Dưới lớp cuối cùng ở cả 2 cửa đều có đà cửa bằng đá; một đà đã bị gãy đôi, một đà còn nguyên vẹn.

Chiều cao của đế tháp sau khi phát quật trung bình là 1,2m. Phần thân tháp bị sụp đổ hoàn toàn, hàng ngàn viên gạch bị vùi lấp được đưa lên trong đợt phát quật. Ông Lý cho biết qua cấu trúc và trang trí, gạch xây, đà cửa… có thể khẳng định đế tháp Chăm cổ này được xây dựng vào thế kỷ IX.

Theo Quế Hà – TNO
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/tintuc_chitiet.asp?TTID=2185

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *