Chương trình Katê 2021. THĂM VIẾNG VÀ ỦY LẠO THẦY CÔ TRONG BBS

Ban Biên soạn sách chữ Chăm thành lập năm 1978, một ban nhỏ nhưng đã trở thành BIỂU TƯỢNG mới của Cham. Bà con Cham các nơi đi đâu xa đều ghé BBS tá túc, trao đổi, học tập…

Công lao lớn nhất của BBS là tiếp nhận thành tựu cũ, chuẩn hóa ‘Akhar thrah’ đưa vào chương trình Tiểu học, đào tạo hơn trăm giáo viên tiếng Cham và phổ cập cho vạn con cháu Cham Pangdurangga biết chữ mẹ đẻ.

Dù đây đó có các ý kiến trái chiều, nhưng THÀNH QUẢ và sự HI SINH TO LỚN của thầy cô là không thể phủ nhận. Ba thế hệ sinh linh Cham tham gia BBS có:

– Thế hệ thứ nhất: Lâm Gia Tịnh, Qua Đình Bồi, Lâm Nài, Châu Văn Kên, Phú Văn Kình, Bạch Thanh Chạy, Trượng Văn Tốn, Đàng Năng Quạ, Quảng Đại Hồng, Nguyễn Ngọc Đảo, Đàng Năng Mão… Họ được cho là các nhà mô phạm, những người rành tiếng/ chữ Cham nhất ở thời đại họ.

Thế hệ thứ hai: Tài Đại Thành, Kinh Duy Trịnh, Inrasara…

Thế hệ thứ ba: Thuận Ngọc Liêm, Lộ Minh Trại, Quảng Đại Cẩn, Lưu Văn Đảo…

BBS đã bị xóa tên mươi năm trước nhưng tiếng vang của nó còn, bà con Cham vẫn chưa quên công ơn các vị tiền bối. Uống nước nhớ nguồn, ‘Bbang aboh ô koh phun’. Hôm nay anh chị em Cham đang có chương trình ủy lạo những đứa con của Đất – trong đó đa số đã đi theo ông bà – từng bỏ bao công sức và trí tuệ mang chữ nghĩa cấy vào tâm hồn con em Cham. Để, “tiếng ta còn dân tộc ta còn”…     

Chương trình do tiến sĩ Quang Can khai mào, anh YC, bạn Amu và bà con Cham các nơi nhiệt thành ủng hộ. Ban vận động tha thiết mong bà con mình chung tay ủng hộ chương trình “Uống nước nhớ nguồn”, nhân Katê và trong hoàn cảnh khó khăn thời đại dịch này.

Chương trình này, anh em nhờ tôi điều tiết.

Danh sách hưởng ứng ban đầu:

1. Quảng Đại Cẩn: $500

2. Chàm ẩn danh: $500,

3. YC: $400

4. Lưu Quang Sáng: $300

Phỏng vấn

Quay phim và làm phim: Jaya Phú Tuệ Tri; phỏng vấn: Phú Nhân Tâm, Xuan Bao.

Phần quà sẽ được mang đến tận nhà hay chuyển khoản để tạ ơn Quý thầy cô. 12 “nhân vật” sẽ được phỏng vấn. Mỗi nhân vật được dành 3-5 phút xung quanh 3 câu hỏi:

1. ‘Akhar thrah’ chuẩn hóa của BBS đã thực sự ổn chưa, nó có thuận lợi cho việc tiếp nhận tiếng/ chữ Cham với học sinh?

2. Thầy/ cô nghĩ gì về việc BBS bị/ được giải thể?

3. Cần làm gì để việc dạy và học tiếng/ chữ Cham phát triển?

Danh sách phân theo palei, vùng:

Văn Lâm

Châu Văn Kên (mất 2021), Bạch Thanh Chạy (mất 1983), Châu Văn Đỉnh, Thiên Sanh Dưỡng, Thập Liên Trưởng

Mỹ Nghiệp

Lâm Gia Tịnh (mất 30-10-2020), Quảng Đại Hồng (mất 9-1991), Đàng Năng Mão (mất ), Thọ Đẳng, Phú Hữu Tỏ

Phước Nhơn

Nguyễn Ngọc Đảo (An Nhơn, mất 1997), Tài Đại Ngọc Sung (mất 2021), Nguyễn Văn Tỷ, Đạo Văn Bỉnh (đang công tác)    

Hữu Đức

Trượng Văn Tốn (mất 10-2010), Đàng Năng Quạ (mất 10-2007), Trượng Khang (mất )

Palei Cham Khác

Thập Văn Hưởng, Thuận Ngọc Liêm (Phú Nhuận), Phú Văn Kỉnh (Vụ Bổn), Châu Hoàng Triết (Thành Tín), Lưu Văn Đảo (Như Bình, mất 2019)

Thiết Ngữ (Hậu Sanh, Trưởng Ban đầu tiên), Lộ Minh Trại (Vĩnh Thuận, Trưởng Ban cuối cùng).

Phú Lạc

Qua Đình Bồi (mất 2021), Kinh Duy Trịnh,Trần Ngọc Luôn, Chế Quốc Minh, Nguyễn Thị Tới

Phan Rí

Lâm Nài (mất ), Phan Hòa: Nguyễn Hữu Châu    

Tỉnh thành & nước khác

Quảng Thị Thương (mất), Tài Đại Thành (PRTC), Inrasara (TPHCM), Nguyễn Văn Dậu,  Quảng Đại Cẩn (USA)      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *