BÁO ĐỘNG THANH NIÊN CHAM LAO ĐỘNG “CHUI” BỊ MẤT TÍCH

[Yêu cầu bà con, anh chị em Share mạnh Stt này, Karun!]
Nghia0
Dương Hữu Đức Nghĩa, sinh: 19-4-1997, là thanh niên Cham palei Phước Nhơn, xã Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Từng học 1 năm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật ở TPHCM, sau đó vì gia cảnh, Nghĩa nghỉ học và đi tìm việc làm.
Ngày 2-5-2017, Nghĩa đi vào Sài Gòn tìm việc làm. Hai ngày sau còn gọi về nhà, sau đó biệt tăm, nhà gọi cũng không được.
Đây là ảnh chân dung của Nghĩa. Ai thấy Nghĩa ở đâu, báo tin cho gia đình:
Sdt người chị của Nghĩa: 01688440081, của mẹ: 0989708277

NÓI THÊM VỀ 3 TRƯỜNG HỢP TƯƠNG TỰ:
Vụ Kim Ngân [palei Phước Nhơn] bị dụ đi lao động chui mất tích non 2 tháng xảy ra năm ngoái [FB này có thông báo], từ khi về nhà, đến nay vẫn chưa hoàn hồn. Ngân còn chịu ảnh hưởng nặng bởi lối thôi miên dài hạn.
Trước đó 1 năm, em rể của Ngân cũng bị dụ đi lao động chui ngoài khơi Vũng Tàu, non nửa năm khi bị máy cưa đứt hai ngón chân, “Cty” trả về không đồng xu dính túi.
Cũng palei Phước Nhơn, 3 năm trước có 1 thanh niên đi “lao động” đến nay vẫn biệt tích.
Tại sao cứ là Phước Nhơn? Tại sao Cty Thăng Long lừa được dân Mỹ Nghiệp trước hết?

BÁO ĐỘNG & ĐỀ PHÒNG
Bà con và các bạn trẻ cần nhớ kỹ:
– Tìm Cty danh chính ngôn thuận mà xin việc, tránh các Cty ma, hay Cty “môi giới”. [Cty “môi giới” 3 năm trước đã khiến cho 1 thanh niên Phước Nhơn “tự thiêu”!]
– Vào làm, cần có giấy tờ hợp lệ: Hợp đồng lao động, Giấy tạm trú, Hóa đơn và chứng từ liên quan.
– Báo cho gia đình và người thân biết nơi mình làm việc.
– Tốt nhất nên rủ thêm 2-3 người cùng quê, quen thân vào làm 1 nơi, để giúp đỡ và bảo vệ nhau khi hữu sự.Nghia1Nghia2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *