Thư viện và Nhà trưng bày văn hóa Chăm INRA

Sinh nhật thứ 51 của Inrasara (20.09.2007)
Kính chúc quý anh chị em, bà con Chăm và độc giả khắp nơi sức khỏe – bình an – hạnh phúc – và nhiều cảm hứng sống và sáng tạo.
Qua “hơn nửa đời hư”, cũng như Vivekananda, tôi nghiệm ra rằng:

THẾ GIỚI CHỈ TỐT ĐẸP VÀ TRONG SẠCH
KHI CUỘC SỐNG CỦA CÁ NHÂN TA TỐT ĐẸP VÀ TRONG SẠCH.

Và đây là Nietzsche:

TÔI KHÔNG CÒN CHỐNG ĐỐI,
TÔI CŨNG KHÔNG CHỐNG ĐỐI CẢ NHỮNG KẺ CHÔNG ĐỐI.

Xin thông tin đến mọi người
Thư viện và Nhà trưng bày văn hóa Chăm INRA
Sẽ khai trương vào Katê 2007, tại Caklaing – Ninh Thuận.
Đọc và xem miễn phí.

1. Nhà trưng bày văn hóa Chăm INRA
Như là bảo tàng mini về văn hóa Chăm được trưng bày trong phòng riêng, diện tích 9x7m, gồm:
– dụng cụ lâm ngư nông nghiệp.
– dụng cụ dùng trong gia đình và dụng cụ cúng tế
– dụng cụ làm gốm, thổ cẩm, trang phục
– sách vở Chăm cổ, hiện đại và nhạc cụ các loại….
– tranh ảnh, tháp Chàm, tượng thu nhỏ,…
– các loại băng dĩa về sinh hoạt Chăm.
Các sản phẩm sẽ tuần tự bổ sung, ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn.
Đây là việc làm chơi của tôi, làm cho chính mình vui, và mong chia sẻ niềm vui ấy đến với bà con và các bạn.

2. Thư viện:
Nên được coi là tủ sách gia đình, nhưng bố trí cho mọi người cùng đọc trong không gian thoáng mát 100m2, gồm:
– ban đầu khoảng 1.000 đầu sách và báo chí các loại: văn hóa, văn học, triết học, lịch sử, kiến thức phổ thông,…là ấn phẩm in trong nước.
– có bảng tra cứu như một tổ chức thư viện
– sách báo được đọc tại chỗ; riêng bạn đọc thường xuyên thì làm thẻ đọc.
– có báo mới hàng tuần.

Rất mong bà con, anh chị em và bạn đọc các nơi ủng hộ chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *