SINH LINH CHAM ĐẦU TIÊN NHIỄM COVID-19

Quan sát của tôi, ngoài số ca ở Vĩnh Phúc từ Vũ Hán mang virus về, còn thì Việt Nam chưa thấy lây trực tiếp bởi người Trung Quốc. Nguyên do không khó hiểu: Việt Nam vốn không ưa “Tàu” là một thực tế.

Dù ta chậm đóng cửa, và hiện vẫn còn he hé mở, nhưng do không thân mật với “Tàu”

[không tiếp xúc gần]

, cả từ thuở còn chưa dịch, nên ta đỡ không bị lây nhiễm trực tiếp. Không thì chả biết đàng nào mà rờ.

Ngược lại, số ca nhiễm là do ta từ Anh, Ý, Hàn, Malaysia… mang về, rồi truyền cho nhau.

Theo thông tin chính thức ngày 16-3, một sinh linh Cham ở thôn Văn lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam – Ninh Thuận từ Malaysia về, và bị. Hiện đang được cách li, chữa.

Cụ thể: 27-2 đi Malaysia, 4-3: về Việt Nam, 10-3: có dấu hiệu sốt, 15-3: khám và chữa. Nghĩa là hơn 10 NGÀY CÓ TIẾP XÚC GẦN với xung quanh.

Làm gì?

– Việc khoanh vùng khám, hay vệ sinh khu vực… là nhiệm vụ của bộ phận y tế địa phương;

– Riêng Cham, đừng quá hoảng loạn. Không như Ý, Tây Ban Nha, và… độ ẩm cao, vùng Pangdurangga nắng nóng, thoáng gió nên khả năng lây lan tương đối thấp;

– Dẫu sao bà con chú ý thực hiện nghiêm các hướng dẫn y tế cần thiết.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tóm lược từ Vnexpress, để bà con PHÒNG NGỪA

[Người tiếp xúc gần có thể là: Bà con mình ở Phú Nhuận – TPHCM, những người dự lễ ở thánh đường Văn Lâm, những người dự đám cưới, người thân trong gia đình, họ hàng. Vậy bà con nên nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan Y tế, để bảo vệ nhau và tự bảo vệ mình]

– “Bệnh nhân 61” là một chức sắc Hồi giáo (Islam) tại thôn Văn Lâm 3.

– Ngày 26-2, cùng 4 người khác đi ôtô vào TPHCM, ngày sau bay qua Kuala Lumpur.

– 4 ngày, từ 27-2 đến 1-3, dự sự kiện tôn giáo với khoảng 16.000 người.

– Ngày 4-3, 5 người về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ826.

– Ngày 4 và 5-3, ở lại TP HCM dự lễ tại 1 thánh đường thuộc quận Phú Nhuận.

– Tối 5-3, lên ôtô về, hôm sau dự buổi lễ tại thánh đường Hồi giáo Văn Lâm.

– Sau đó còn đi dự vài đám cưới trong làng (tin thêm).

– Ngày 15-3, ông được phát hiện dương tính nCoV.

+ Hiện cơ quan y tế địa phương chưa xác định được đầy đủ danh sách người tiếp xúc gần, ngoài người thân trong gia đình, một bác sĩ và hai điều dưỡng ở bệnh viện tỉnh.

Theo chỉ thị của Phó chủ tịch UBND tỉnh, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền Thuận Nam tiến hành điều tra, xác minh người trong diện F1 và F2 để có biện pháp theo dõi, cách ly, sớm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

RFA:

“Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết bệnh nhân thứ 61 về nước và sống trong cộng đồng 11 ngày trước khi có kết quả dương tính.

Bệnh nhân là 1 trong 8 người Ninh Thuận tham dự sự kiện tôn giáo lớn của người Hồi giáo tại Malaysia.

Sự kiện tổ chức gần Kuala Lumpur từ 27-2 đến 1-3 với khoảng 16.000 người tham dự.

Ngày 15-3, Malaysia cho biết đã có 190 ca nhiễm COVID-19 đa phần liên quan đến sự kiện này, trong đó có 8 người Ninh Thuận”

Pô Yang pakah yawa ka khol ita!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *