Về ‘nhầm lẫn’ tôn giáo Bà-ni thành Đạo Hồi: TIN ‘VUI’

1. Stt ‘dài’: “Tôn giáo” Cham Awal ghi: BÀ-NI, HỒI GIÁO BÀ-NI hay ĐẠO HỒI? [Cảnh báo về nhầm lẫn dễ tạo nguy cơ] đăng 6:00 giờ chiều ngày 19-6-2017, sau đó tôi có chỉnh lại chút đỉnh qua ý kiến của bà con và bạn FB.
9g thiếu, tôi ngủ thì đúng 9g tôi nhận tin nhắn [đọc lúc 5g sáng hôm sau] từ người bạn trong cơ quan trách nhiệm ở tỉnh Ninh Thuận. Bạn ấy cho hay chắc chắn phải thay đổi, và thay đổi nhanh, không vấn đề gì cả. Có lẽ do ‘nhầm lẫn’ qua cụm từ [trong văn bản chính thức]: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni” mà ra.
Vậy thì đã ổn chưa? – Đã và chưa!

2. Tóm tắt phản hồi
Sau 11 giờ từ khi post Stt lên, có: 75 shares, 278 likes, 72 comments [chưa kể các likes hay còm từ những trang shares]. Ý kiến chính, ngoài phản hồi nặng và mạnh, có thể tóm vào 3 ý:
– Nếu là nhầm lẫn, đây là nhầm lẫn đầy tắc trách.
– Là cố ý chứ không nhầm lẫn [như Inrasara cẩn thận viết cho nó nhẹ bớt ở tiểu mục].
– Chuyện diễn ra không chỉ ở Ninh Thuận mà còn tại các tỉnh thành khác: Bình Thuận, Bình Dương.
+ Đề nghị: thay đổi và thay đổi sớm, để ổn định cộng đồng và thuận tiện cho công việc.

3. Stt chiều ngày 19-6 có cần thiết có mặt không? – Cần, rất cần nữa là khác:
– Thông tin cho các nơi biết để có hướng giải quyết chung.
– Góp ý và nhắc cơ quan chức năng cần cực kì cẩn trọng trong việc dùng câu chữ, nhất là với vấn đề liên quan đến chuyện tế nhị như tôn giáo tín ngưỡng dân tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *