TIN DANŌK PÔ INƯ NƯGAR, CẬP NHẬT…

Tượng Ngài ở Danōk Pô Inư Nưgar và… đã được dời vào danōk trong làng từ 15-3-2017.
Ngày mai, Tỉnh sẽ về Hamu Tanran bàn giao Dự án cho nhà thầu, thế nên không dừng được rồi. Giấy mời đã được phát đi các nơi.
Thông tin cụ thể. Khởi sự, bà con Hamu Tanran đã 4 lần đấu tranh với trên, để rồi đi đến quyết định được và không được như sau:
– Đền quá cũ cần làm mới hoàn toàn. Trả lời: Không thể, vẫn giữ vài tường Danōk cũ, nếu khoảng ấy còn tốt. Vì đây là di tích, nên chỉ có thể làm mới 70%.
– Vị trí Danōk quá thấp, cần chuyển về hướng Tây 15 mét, khô ráo hơn. Trả lời: Không thể, đền vẫn giữ nguyên vị trí cũ, chỉ mở rộng tường thành 10 mét về Tây và mua thêm 70m2 đất dân ở phía Bắc để mở rộng khuôn viên.
– Nâng nền, vì quá thấp. Trả lời: Chỉ gia cố nền cũ bằng bê-tông, nâng bằng cách “nối” trụ cũ lên 1 mét.
– Các biểu tượng “lai căng” cũ cần dẹp bỏ đi: Trả lời: Đồng ý, thay bằng biểu tượng mới mang bản sắc Cham.
– Chấp nhận làm thêm các công trình phụ như tôi đã nêu ở bài “60. Danōk Pô Inư Nưgar – có là câu chuyện cổ tích hiện đại?”
Theo thông tin từ Ban Giám sát Công trình, xin bố cáo cho bà con, anh chị em biết đại khái như thế.

Ý kiến Inrasara:
1. Về thiết kế Danōk, trên và “nhân dân” đã quyết, không thay đổi được nữa rồi.
2. Có thể: Cổng Danōk và Nhà mặt tiền: làm cho hoành tráng và đặc Cham vào – sẽ bàn cụ thể sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *