Tin mới về Sự vụ Hiệu phó Trần Đình Toản ở Trường PTCS-DTNT Ninh Phước

Chiều nay: 2:34giờ ngày 24-9-2015, ông chú đồng thời là bạn thân ở trong ngành giáo dục Ninh Thuận phone cho tôi biết, rằng thông tin tôi đưa lên Website [và FB] là:
– không đúng sự thật
– và vấn đề đã được cơ quan hữu trách giải quyết ổn thỏa
Chú đề nghị tôi cẩn thận hơn, không khéo ảnh hưởng đến trang Website ít nhiều có uy tín trong cộng đồng. Tôi nói: cảm ơn chú.
Vâng, đây là thông tin được lấy từ báo chính thống của Nhà nước: báo Đại Đoàn kết. Vả lại, sự việc vẫn còn râm ran trong công chúng, nên dư luận cần nhận thông tin ĐA CHIỀU. Từ đó, những người trách nhiệm sẽ giải quyết rốt ráo hơn, KẾT LUẬN cuối cùng phải được công khai minh bạch, mới hi vọng ổn định dư luận.
Thêm, ở “SỐNG MINH TRIẾT CHAM-6. Ai lên tiếng, và lên tiếng ở đâu?”, tôi viết rất rõ ràng: “Nhưng hãy khôn ngoan: tránh bị phản pháo; và hãy công tâm, cần đủ nhân chứng vật chứng để tránh vu oan giá họa cho người”.

[Tôi sẽ có thông tin đầy đủ sau]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *