Tin mới về Dự án ĐHN Ninh Thuận

Tạo thuận lợi xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Trong 2 ngày 22-23/8, qua tham quan và tìm hiểu về điện hạt nhân, được nghe các chuyên gia của Viện nghiên cứu hạt nhân ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu về điện hạt nhân, lợi ích của việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng thời qua thực tế, tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của người dân sống xung quanh Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đông đảo người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Ninh Thuận đều an tâm và đồng thuận cao, sẵn sàng tạo mọi thuận lợi để dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận được tiến hành khởi công.

Vietnamplus.vn

 

Nâng cao nhận thức của người dân về phát triển điện hạt nhân

NangluongVietnam24-8-2013

Để những người có uy tín trong đồng bào dân tộc hiểu rõ hơn về điện hạt nhân, trong 2 ngày 23 – 24/8, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cho 130 đại biểu – những người có uy tín của cộng đồng 35 dân tộc anh em trong 125 thôn của tỉnh Ninh Thuận đến thăm lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

 

Tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt giới thiệu về điện hạt nhân, lợi ích của việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhìn và tận mắt chứng kiến Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đang hoạt động, được chứng thực tại phòng điều khiển, hệ thống tai nhiệt, tháp làm mát, các nhà phụ trợ, kho chứa nhiên liệu và bãi thải…; đồng thời qua thực tế, tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của người dân sống xung quanh Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

Qua thực tế xem Lò phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt hoạt động, được chứng thực cuộc sống của người dân sinh sống gần nhà máy, các đại biểu trong đoàn thấy an tâm, về an toàn bức xạ, phóng xạ gây ảnh hưởng sức khỏe người dân trong tỉnh nói chung và người dân vùng dự án nói riêng.

Ông Báo Văn Trò, người có uy tín trong đồng bào Chăm ở huyện Thuận Nam cho biết: “cuộc sống của người dân sinh sống gần nhà máy không đảo lộn, vẫn diễn ra bình thường. Những vườn rau, vườn hoa vẫn phát triển xanh tốt, tươi đẹp. Với thực tế đó, khi về địa phương, chúng tôi sẽ kể lại những gì đã nghe và thấy rõ trước mắt để cho bà con cùng hiểu và an tâm”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Ninh Thuận là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 35 dân tộc anh em, để thuận lợi cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, biện pháp đầu tiên cần thực hiện đó là tăng cường và nâng cao công tác tuyên truyền trong nhân dân, nhất là người có uy tín trong đồng bào, đây là lực lượng chủ chốt thực hiện truyền đạt lại thông tin trong đồng bào về sự cần thiết phải xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, PGS.TS Nguyễn Nhị Điền cho biết, tại Việt Nam, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu vận hành tại Đà Lạt từ năm 1963, có công suất 0,5 MW và đang chuẩn bị dự án xây dựng thêm lò 15 MW phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

NangluongVietnam.vn

 

4 thoughts on “Tin mới về Dự án ĐHN Ninh Thuận

  1. Ông Báo Văn Trò, người có uy tín trong đồng bào Chăm ở huyện Thuận Nam cho biết: “cuộc sống của người dân sinh sống gần nhà máy không đảo lộn, vẫn diễn ra bình thường. Những vườn rau, vườn hoa vẫn phát triển xanh tốt, tươi đẹp. Với thực tế đó, khi về địa phương, chúng tôi sẽ kể lại những gì đã nghe và thấy rõ trước mắt để cho bà con cùng hiểu và an tâm”.

    BBT: Yêu cầu độc giả không bình luận.

  2. Mặc dù thông báo không mở còm, nhưng tôi biết thế nào cũng có người nêu ý kiến. Và sự thể đã xảy ra đúng như vậy; 7 phản hồi với 4 email cả thảy. Các ý kiến thẳng thừng với ngôn từ mạnh mẽ. Để khỏi phụ lòng bạn đọc, tôi xin tóm lược vài ý chính của độc giả như sau:
    1. Báo Văn Trò có phải “người uy tín trong cộng đồng Chăm” không?
    2. Dù anh có tận mắt nhìn thấy “vườn rau, vườn hoa vẫn phát triển xanh tốt, tươi đẹp” thì chuyện đó có đảm bảo là chúng không nhiễm xạ không?
    3. Theo giới chuyên gia, “lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt” thì khác cả trời vực với Nhà máy ĐHN sắp xây dựng ở Ninh Thuận. Có người ví 2 chuyện như thể coi sóc một chuồng cu với quản lí một quận nội thành. Ông Trò hiểu gì về ĐHN mà có thể đưa ra nhận định?
    4. Có độc giả đề nghị, nếu sợ mất lòng người đã đưa ông đi tham quan, ông nên tỏ ra khôn ngoan hơn. Ông Trò có thể nói như sau: “Tôi không biết gì, thấy sao thì hay vậy, chứ bảo tôi phát biểu thì tôi chịu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *