Hà Văn Đạo: Làng thuốc Nam của người Chăm

Báo Đại đoàn kết, 13-4-2013

(đọc để biết người ngoài nhìn Chăm thế nào?)

Làng thuốc bí truyền của người Chăm có tên gọi là làng thuốc An Nhơn, làng thuốc Cà Đú (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Hiện nay làng thuốc này đang được tỉnh Ninh Thuận xây dựng thành một làng thuốc Nam độc đáo nhất Miền Trung. 

 Lời thề “phải bốc thuốc bằng cái tâm”

Cũng như nhiều bài thuốc bí truyền của các dân tộc khác, các bài thuốc và cách bốc thuốc của người Chăm ở làng thuốc An Nhơn cũng lắm công phu. Đến nay có hơn 20 thầy lang trong làng này thông thạo các loại thuốc nhưng họ đều có chung một nguyên tắc là không tiết lộ ra bên ngoài, kể cả người quen ở nơi xa tới, nếu ai tiết lộ điều này sẽ bị trưởng làng tước quyền bốc thuốc….

3 thoughts on “Hà Văn Đạo: Làng thuốc Nam của người Chăm

  1. Tuyệt vời! Người Chăm quả là dáng trân trọng. Còn nhớ, năm ngoái trước sự bát nháo của những người Kinh bán các bài thuốc dân tộc giả, nhà báo Hà Văn Đạo này đã có loạt bài 10 kỳ trên báo Phụ Nữ Việt Nam, vạch mặt những kẻ xấu giả danh người dân tộc. Rất hay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *