Họ đã nói 41

Trung Quốc đã cải thiện cơ sở hạ tầng ở cao nguyên Tây Tạng trong nhiều năm qua, như xây xa lộ và làm những con đường mới để nối kết các vùng hẻo lánh và cải thiện điều kiện cư trú của các nhà sư. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng các khoản đầu tư này không giúp ích gì nhiều cho việc ngăn chận những vụ phản kháng tại các cộng đồng của người Tây Tạng.

Bà Woeser là một nhà tranh đấu nổi tiếng của Tây Tạng. Bà cũng là một người viết blog ở Trung Quốc, chuyên tường thuật về những vụ phản kháng. Bà Woeser nói rằng nhìn vào bề ngoài thì người Tây Tạng có được tất cả những thứ mà họ cần để ăn để mặc và mọi việc dường như khá tốt đẹp, nhưng về phương diện tình cảm họ phải sống trong tủi nhục. Bà nói thêm rằng tình huống đó và nạn bất bình đẳng ngày càng tăng đã làm cho con số những vụ phản kháng gia tăng trong vài năm vừa qua.

Theo Sannon Van Sant

 

+ Vấn đề là con người cần gì, chứ không phải bạn cho người ta cái gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *