2 năm thảm họa hạt nhân Fukushima

Đúng ngày này 2 năm trước, động đất – sóng thần kéo theo thảm họa hạt nhân đã gây thiệt hại nghiêm trọng và dài hạn đến sinh hoạt khu vực và cả nước Nhật.

Tổng giám đốc IAEA thừa nhận: Nạn tan chảy nhiên liệu ở nhà máy Fukushima làm rung chuyển ngành công nghiệp hạt nhân và đặt ra câu hỏi về tính an toàn của năng lượng nguyên tử. Vì thế, các nước Đức, Thụy Sĩ và Bỉ đã quyết định rút dần sự phụ thuộc điện hạt nhân và tăng sự phụ thuộc vào năng lượng tái tạo. (Vietnamnet, 11-3-2013)

Xem ảnh tại đây Khoahoc.com.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *