Thông tin Triển lãm Không gian Văn hóa Chăm


*Viễn mơ, Photo Inrajaya.

Vào lúc 17h00, thứ Sáu ngày 28-5-2010,
tại Không gian Sáng tạo Trung Nguyên, 36 Điện Biên Phủ – Hà Nội sẽ khai mạc triển lãm các tác phẩm gốm, thổ cẩm và sách Chăm mang tên Không gian văn hoá Chăm.
Trong khuôn khổ cuộc Triển lãm, sẽ có cuộc:
Họp báo vào lúc 16h thứ Sáu ngày 28-5-2010, với sự tham gia của vợ chồng nghệ nhân Thuận Thị Trụ – nhà thơ Inrasara và hoạ sỹ Lê Thiết Cương, phó chủ nhiệm Không gian Sáng tạo Trung Nguyên.
– 20 giờ tối ngày 31-5-2010, những người yêu thích văn hoá Chăm còn được nghe buổi nói chuyện của nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hoá Chăm Inrasara, với phần múa minh hoạ của nghệ nhân Thuận Thị Trụ. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11-6-2010.
Vào cửa tự do.
Kính mời.

*
Chú í: Thời gian này, Inrasara ở Hà Nội 5 ngày, sau đó vào Đà Nẵng rồi trở lại dự Festival thơ ở Huế 6-6-2010. Nên Inrasara.com tạm nghỉ 10 ngày. Bà con, anh chị em và bạn đọc cùng nghỉ giải lao nhé.
Inrasara.

11 thoughts on “Thông tin Triển lãm Không gian Văn hóa Chăm

  1. Hay quá! Văn hóa Chăm xuất hiện tại thủ đô Hà Nội lần đầu tiên không phải do Nhà nước tài trợ mà do Công ty tư nhân. Nhưng nhà thơ Inrasara sẽ nói gì ở đó nhỉ? Dẫu sao bà con ta cũng ủng hộ chương trình rất hấp dẫn này!

  2. Chuc Sara va Hani thanh cong my man trong buoi trien lam nay.
    Biet chac la Sara se co 1 bai tuong thuat day du chi tiet. Neu co the… them 1 clip video len youtube cho ba con Cham xa ngoai thuong lam thi hay biet may.
    Hy vong moi su se nhu y va them nhieu nguoi ung ho va yeu men V/H Cham.
    Ysa Cosiem

  3. Tuyet voi anh Inrasara! Nhu vay chu, gioi thieu van hoa Cham den khap moi mien dat nuoc. Khong noi, ma chi LAM thoi. Da vay anh ca NOI tot lan LAM hay.
    Hoan ho anh.

  4. Ui, sao có quá nhiều báo viết về Triển lãm này, quá ư thành công. Chay Inrasara đã mang văn hóa Chăm đúng nghĩa và đầy tự hào đến với người dân thủ đô. Người Chăm rất tự hào về chay Sara, về văn hóa Chăm. Yêu chay Sara nhiều.

  5. Chúc mừng anh và bà con có thêm niềm vui mới.

    Xin được mạn phép thông báo là em vừa tìm được một bia đá của người Chăm tại Gia Lai:
    http://pleikucafe.com/news/trang-chu/202-bi-n-nhng-ky-t-c-tren-a#JOSC_TOP

    Kính mời anh và bà con cùng xem và góp ý cho em ạ. (Ai biết chữ này thì đọc giúp em luôn càng hay).

    Em xin chân thành cảm ơn.
    Nguyễn Quang Tuệ – Pleiku – 0913 418 144

  6. Em Thuỳ Dung lớp Văn chất lượng cao Trường Đại học KHXH và Nhân văn- Đại học quốc gia Hà Nội vừa bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp đề tài” Tinh thần hậu hiện đại trong thơ Inrasara”. Đề tìa gồm bốn chương:
    Chương 1: Chủ nghĩa hậu hiện đại và ảnh hưởng của nó đến văn học Việt Nam hiện nay
    Chương 2: Vài nét khái quát về nhà thơ Inrasara và hành trình cách tân thơ của ông
    Chương 3: Cái nhìn về các vấn đề cuộc sống và nghệ thuật theo tinh thần hậu hiện đại trong thơ Inrasara.
    Chương 4: Thủ pháp nghệ thuật hậu hiện đại trong thơ Inrasara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *