Đào được cổ vật Champa bằng đồng

Tại vị trí cách khu đền tháp Mỹ Sơn khoảng 30 km đường chim bay, một người dân Quảng Nam đã đào được một mặt Kala (thần Thời gian theo tín ngưỡng Champa) bằng đồng.
Ngày 12-3, anh Hà Sáu (thôn 2 xã Quế Ninh, Quế Sơn, Quảng Nam), trong khi đi rà nhôm sắt phế liệu tại cánh rừng sâu thượng nguồn sông Thu Bồn – giáp địa phận huyện Nam Giang, đã đào được một cổ vật Champa. Đó là mặt Kala bằng đồng, hình tam giác, chiều cao khoảng 10 cm, phần trên có một chốt nhỏ bị gãy, phần dưới thon nhỏ có viền, mặt sau lõm (ảnh).
Kala – trong tín ngưỡng của người Champa, tượng trưng cho thần Thời gian, thường có hình vuông bằng đất nung gắn dưới chân đền tháp. Với mặt Kala bằng đồng hiếm hoi này, phần miệng đã được cách điệu bớt phần dữ tợn.
Theo những người am hiểu văn hoá Champa, đây có thể là một trong 3 chiếc chân đế của bộ lư thờ cúng bằng đồng của những thầy cúng người Chăm cổ xưa. Vị trí đào được cổ vật này hiện cách khu đền tháp Mỹ Sơn khoảng 30 km đường chim bay
Theo Chiêu Anh
Báo Công an nhân dân, 19-03-2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *